Xã hội

Lễ Trà Tỳ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn ra tại Vườn Địa Đàng Huế

23/01/2022, 20:17

Lễ Trà Tỳ (Hỏa táng) Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra vào lúc 7h ngày 29/1 tại Công viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng Huế.

Ngày 23/1, Công Viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng Huế cho biết, vừa có thông cáo về thời gian và địa điểm tổ chức Lễ Trà Tỳ (Hỏa táng) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

"Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ Trà Tỳ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào lúc 7h ngày 29/1 tại Công Viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng Huế - Nguyệt Biều, Thuỷ Bằng, TP Huế - theo đúng di huấn của Ngài", thông cáo cho hay.

img

Tăng ni Phật tử đang vào viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu chiều 23/1

Chiều 23/1, nhiều tăng ni Phật tử đến Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sáng cùng ngày, hàng ngàn tăng ni Phật tử cũng đã đến Tổ đình Từ Hiếu để dự Lễ Nhập Kim Quan Thiền sư.

Trước đó, ngày 22/1, Đạo Tràng Mai Thôn đã phát đi thông báo di huấn của Thiền sư.

Theo thông báo của Đạo tràng Mai Thôn, quý Thầy tại Tổ Đình Từ Hiếu và Tăng Thân Làng Mai sẽ sắp xếp tang lễ theo nghi thức tâm tang và kính xin chư Tôn Đức đồng hộ niệm cho các buổi Lễ Nhập Kim Quan và Lễ Trà Tỳ.

8h ngày 23/1/2022 Lễ Nhập Kim Quan. 7h ngày 29/1/2022 Lễ Trà Tỳ.

“Tang lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, kính xin quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi - tâm niệm cúng dường - để cho toàn bộ tang Lễ Tâm Tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng.

Sau Lễ Trà Tỳ, Xá Lợi sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp”- thông báo của Đạo tràng Mai Thôn cho hay.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn được gọi Sư Ông Làng Mai là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình.

Thiền Sư được biết đến qua những buổi thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục ngàn người và hơn 120 tác phẩm xuất bản giá trị. Thiền sư đã mở ra hướng đi và phát triển những pháp môn thực tập với nhiều khoá tu dành cho các nhà giáo dục, thanh thiếu niên, nghệ sĩ, doanh nhân, các nhà lãnh đạo, y bác sĩ…

img

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Ảnh: langmai)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1942, ông xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang. Năm 1949, ông rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục tu học, bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích Nhất Hạnh.

Ông từng tham gia thành lập Viện đại học Vạn Hạnh và Nhà xuất bản Lá Bối, tổng biên tập tạp chí Phật Giáo Việt Nam.

Ông được Bổn sư phú pháp truyền đăng tại chùa Từ Hiếu và được kế thừa Trú trì Tổ đình Từ Hiếu sau khi Bổn sư viên tịch.

Tháng 5/1966, ông rời Việt Nam; hoạt động qua nhiều nước và ông là người thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp...

Sau 39 năm rời Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008…

Tháng 10 năm 2018, Thiền sư trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông từng được mục sư Martin Luther King đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 1967.

img

Hồ bán nguyệt trước Tổ đình Từ Hiếu nhìn từ dưới cổng vòm vào

Trong gần 40 năm sống xa quê hương, Thiền sư là một trong những người tiên phong mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo Dấn thân cho thế kỷ XXI với gần 1250 đệ tử xuất gia, hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp năm châu.

Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, rạng sáng ngày 22/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, nơi Thiền sư đã xuất gia cách đây tám mươi năm.

img

Cổng Tổ đình Từ Hiếu phía đầu đường vào bên đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế

img

Cổng chính trước Tổ đình Từ Hiếu gần hồ bán nguyệtimg

Nhiều tăng ni Phật tử đang đến Tổ đình Từ Hiếu viếng Thiền sư chiều 23/1

img

Tổ đình Từ Hiếu đầu giờ chiều 22/1

img

Sau đó, rạp được dựng lên phía trước Tổ đình Từ Hiếu để lo tang lễ Thiền sư

img

Một người đứng phía trước chụp lại hình ảnh phía bên trong Tổ đình Từ Hiếu chiều 23/1

img

Tổ đình Từ Hiếu nhìn từ phía một bên

img

Cạnh đó là nơi đặt kim quan Thiền sư

img

Một số đạo tràng, tăng ni Phật tử đang ngồi khấn niệm, chờ vào viếng Thiền sư phía trước nơi đặt kim quan Thiền sư

img

Tăng ni Phật tử đang thực hiện nghi lễ viếng Thiền sư

img

Tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng

img

Tang lễ Thiền sư theo nghi thức tâm tang

img

Công Viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng Huế sẽ là nơi tổ chức Lễ Trà Tỳ (Hỏa táng) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào ngày 29/1

img

Cổng vào Công Viên Vĩnh Hằng Vườn Địa Đàng Huế - Nguyệt Biều, Thuỷ Bằng, TP Huế bên đường tránh Huế

img

Các đạo tràng, tăng ni Phật tử đang đến Tổ đình Từ Hiếu viếng Thiền sư

img

Một trong những cây sứ cổ bên hồ bán nguyệt gần cổng vào Tổ đình Từ Hiếu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.