Hồ sơ tài liệu

Leo đỉnh Everest, 30 người ốm nặng, 3 người tử vong

24/05/2016, 05:36

Kể từ 11/5 tới nay, có tới gần 400 nhà leo núi đã tới đỉnh Everest thành công, theo hướng từ Nepal.

Năm ngoái, 18 nhà leo núi Everest thiệt mạng do tr

Năm ngoái, 18 nhà leo núi Everest thiệt mạng do trận động đất ở Nepal

Những người muốn chinh phục đỉnh Everest thời gian gần đây đã không gặp may, theo BBC ngày 23/5.

Theo đó, khoảng 30 nhà leo núi bị tê cóng hoặc ốm trên đỉnh Everest do say độ cao, trong khi 3 người khác chết trong vòng 3 ngày liên tiếp. Cụ thể, một người Sherpa (một dân tộc ở phía Đông Nepal, trên vùng cao của dãy Himalaya), 25 tuổi, thành viên đoàn Phurba Sherpa rơi xuống núi và thiệt mạng hôm 19/5. Tối 20/5, Eric Arnold, 36 tuổi, người Hà Lan đã chết sau khi chinh phục Everest và đang trên đường xuống núi. Ngày 21/5, một phụ nữ người Australia, Maria Strydom, 34 tuổi cũng bị chết khi leo gần xuống tới Trại III.

Trước đó không lâu, 2 nhà leo núi người Ấn Độ mất tích trong “vùng chết” của đỉnh núi nổi tiếng này. Theo các chuyên gia, bệnh say độ cao hay tê cóng không có gì là lạ lẫm đối với những người có ý định chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, con số 30 người bị tê cóng và 3 người tử vong do leo đỉnh Everest – là con số lớn nhất kể từ sau một trận động đất ở Nepal khiến ít nhất 18 nhà leo núi thiệt mạng hồi năm 2015 và một trận lở tuyết năm 2014 khiến 16 người Sherpa thiệt mạng.

Kể từ 11/5 tới nay, có tới gần 400 nhà leo núi đã tới đỉnh Everest thành công, theo hướng từ Nepal.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.