An ninh hình sự

"Liên hoan" ma tuý và karaoke giữa dịch Covid-19, năm đối tượng bị khởi tố

26/05/2021, 17:42

Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã phát hiện 14 đối tượng sử dụng ma tuý tại quán karaoke trong ngày bầu cử, ngày 23/5.

img

5 đối tượng bị cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lý Minh Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Đông Thắng, Đông Xá); Vũ Mạnh Quân (SN 1985, thường trú tại tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, hiện ở tại thôn 15, xã Hạ Long); Hà Tiến Đạt (SN 1995, trú tại thôn Khe Mai); Tô Xuân Mạnh (SN 1996, trú tại thôn Khe Ngái) và Trần Văn Phúc, SN 1987, trú tại thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào hồi 17h ngày 23/5, Công an huyện Vân Đồn kiểm tra tại hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang tại khu 9, thị trấn Cái Rồng phát hiện 14 đối tượng (9 nam và 5 nữ) đang nghe nhạc công suất lớn và có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ 1 đĩa sứ, 1 ống hút được cuộn bằng 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 thẻ cứng ngân hàng, 1 túi nilon, chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy ketamin, cùng 12 chiếc điện thoại di động.

Ngay sau khi kiểm tra, các đối tượng trên đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời Công an huyện Vân Đồn đã lập hồ sơ xác minh, làm rõ, xử lý các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng ngày 23/5 là ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, lực lượng chức năng tập trung vào công tác bảo đảm an ninh bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm bầu cử nên đã tụ tập đông người, sử dụng phòng hát karaoke để bay, lắc, sử dụng chất ma túy trái phép.

Được biết, tại hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang có thiết kế, xây dựng 2 phòng hát karaoke mang số 666 và 888 tại tầng 1 với mục đích kinh doanh dịch vụ hát, nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy nên chưa được phép kinh doanh hoạt động, treo biển quảng cáo.

Qua kiểm tra, trước đó Công an huyện Vân Đồn đã nhắc nhở, yêu cầu cam kết hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo về an ninh trật tự trước khi hoạt động. Tuy nhiên, ngày 23/5, khi có khách là cháu họ đề nghị đến hát karaoke nên gia đình ông Khang đã đồng ý, cho phép vào nhà, tụ tập hát, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.