Hồ sơ tài liệu

Liên Hợp quốc trừng phạt, Kim Jong-un... "phản đòn"

04/03/2016, 07:40

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào.

trieu-tien-thu-hat-nhan
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ phóng tên lửa.

Ngày 4/3, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có động thái "phản đòn" sau khi Liên Hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt.

Cụ thể, ông Kim Jong-un tuyên bố hạt nhân là cách duy nhất để Triều Tiên bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra sau khi ông này chỉ đạo phóng 6 quả tên lửa tầm ngắn.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng phải luôn sẵn sàng bắn những đầu đạn hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào để đối phó với những nguy cơ từ các thế lực thù địch.

Các tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Liên Hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào nước này. Đây được coi là lệnh trừng phạt nặng nề nhất với Triều Tiên trong vòng 20 năm qua.

Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra thông cáo cho rằng lệnh trừng phạt này khá cứng rắn nhưng cần thiết.

Khoảng 22h10 ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, nghị quyết trừng phạt Triều Tiên đã được thông qua. Ngay sau đó, Mỹ đã bổ sung thêm một số cá nhân và thực thể Triều Tiên vào lệnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.