Thế giới giao thông

Liên minh châu Âu cấm máy bay Boeing 737 Max hoạt động

13/03/2019, 07:17

Liên minh châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 Max.

img
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max 8 ở Ethiopia. (ảnh: Dailymail/VCG)

Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (AESA) đã ra quyết định tạm thời cấm bay trên không phận châu Âu đối với toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 Max, loại phi cơ vừa gây ra một vụ tai nạn thảm kịch giết chết hơn 150 người ở Ethiopia cách đây vài ngày.

Theo quyết định của Cơ quan an toàn hàng không châu Âu, lệnh cấm bay trên không phận Liên minh châu Âu đối với loại máy bay Boeing 737 Max chính thức có hiệu lực từ 20h ngày 12/3 theo giờ khu vực.

Lệnh cấm này được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi Liên minh châu Âu và với tất cả dòng máy bay Boeing 737 Max thuộc các nước ngoài liên minh.

Quyết định này được châu Âu đưa ra sau khi diễn ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc của chiếc máy bay Boeing 737 Max thuộc hãng hàng không Ethiopia hôm 10/3 khiến 157 người thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai đối với dòng máy bay Boeing 737 Max chỉ trong chưa đầy nửa năm, sau vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) vào tháng 10/2018 khiến 189 người thiệt mạng.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã đình chỉ, thậm chí cấm máy bay Boeing 737 Max ra vào không phận. Điều này đã tạo lên áp lực vô cùng lớn cho danh tiếng và công việc kinh doanh của hãng chế tạo máy bay của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.