An ninh hình sự

Liên tiếp bắt giữ vận chuyển ma túy số lượng lớn những ngày cuối năm

28/12/2021, 13:05

Riêng 2 vụ lực lượng chức năng vừa bắt giữ tại 2 huyện miền núi A Lưới và Hướng Hóa có gần 14.000 viên ma túy tổng hợp và 2 kg ma túy “đá”.

Trưa 28/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và A Lưới.

img

2 đối tượng Hồ A Xuyên và Hồ Văn Cum bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Hoa Hướng Dương

Vào khoảng 19h45 ngày 27/12, tại Km 0+979,5 Tỉnh lộ 586 thuộc thôn Long Thành (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Cả 2 đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện Hướng Hóa, gồm: Hồ A Xuyên (SN 2000, trú tại xã Thuận) và Hồ Văn Cum (SN 1999, trú tại xã Thanh). Tại hiện trường, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp dạng đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đây là một “mắt xích” trong chuyên án đấu tranh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị xác lập.

img

3 đối tượng bị bắt giữ tại huyện A Lưới. Ảnh: C.A

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 26/12, qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phát hiện, truy bắt 3 đối tượng gồm: Lê Phúc Tuấn (SN 2002, trú tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới), A Ka Lac và Hồ Văn Ninh (cùng SN 2002, trú tại xã Đakrông, huyện Đarông, tỉnh Quảng Trị).

Cả 3 đối tượng cùng đi trên một xe máy theo hướng từ đường Động So ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khi đến tại đoạn đường Động So, thuộc thôn A Tia 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện A Lưới đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành kiểm tra, phát hiện có 1.987 viên nén màu hồng và màu xanh, nghi là ma túy được cất giấu trong nhiều bọc ni lông khác nhau. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.