Thế giới

Liên tiếp thất trận, IS điên cuồng hành hình 175 công nhân

09/04/2016, 05:56

Hôm 8/4, 175 công nhân bị bắt cóc tại nhà máy xi măng ở Damascus đã bị IS giết hại dã man.

IS giêt hai cong nha

IS đã bắt giữ hơn 300 công nhân nhà máy xi măng Syria và sát hại dã man 175 người. (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin từ quân đội Syria, ngày 8/4 vừa qua,Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa hành hình 175 công nhân nhà máy xi-măng chúng mới bắt cóc ở ngoại ô Damascus hôm 7/4. 

Hãng tin SANA của chính phủ Syria  ngày 7/4 cũng tiết lộ một nguồn tin từ Bộ Công ngiệp Syria cho biết, 344 công nhân của nhà máy xi-măng Al Badia ở thị trấn Dumeir, gần thủ đô Damascus bị phiến quân IS bắt cóc.

Ngay sau đó, tất cả các công nhân này đều mất liên lạc với gia đình. Và chủ nhà máy xi măng cũng không thể liên lạc với họ.

Tổ chức Giám sát quyền Syria (SOHR) cho biết họ nhận được thông tin về vụ bắt cóc nhưng không biết những người này hiện giờ đang được đưa đi đâu.

Vụ bắt cóc của IS nhằm vào nhóm công nhân Syria diễn ra vào thời điểm nhóm khủng bố này đang tấn công mạnh vào lực lượng quân đội chính phủ để chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất ở miền bắc Syria vào hôm 7/4.

Hiện thị trấn Dumair hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.