Xã hội

Lơ là chống dịch bị Thủ tướng nhắc nhở, Kiên Giang đã khắc phục thế nào?

20/09/2021, 20:23

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định, chậm nhất ngày 30/9 phải kiểm soát được dịch bệnh, không để giãn cách xã hội kéo dài trên phạm vi rộng.

Ngày 13/9, làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang phòng chống dịch còn lơ là, chưa có phương án rõ ràng, chưa nắm sát tình hình thực tế địa phương.

Từ đó dẫn đến tình trạng từ “vùng xanh” sang “vùng đỏ” và 2 tỉnh này đang có nguy cơ rất cao, chưa kiểm soát triệt để được dịch bệnh.

img

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo tại Kiên Giang vào tối 17/9, kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong phòng chống dịch Covid 19 tại địa phương (Ảnh: TTKG)

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang phải cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh.

Vào chiều 20/9, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình đã họp với các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện, TP… và các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Kiên Giang.

Theo nhận định ban đầu, trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 14/9 đến 20/9 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ phương án mới với quyết tâm cao, quyết liệt, thần tốc, khoa học.

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang: kể từ đợt dịch trở lại lần thứ 4 (tính từ ngày 21/6 đến 19/9), toàn tỉnh Kiên Giang đã có tổng cộng 4.568 trường hợp mắc bệnh.

Đồng thời, điều trị khỏi 2.283 bệnh nhân, tử vong 48 trường hợp (tỷ lệ tử vong 1,0% ). Hiện còn 2.346 trường hợp đang điều trị.

Các địa phương có số ca bệnh tăng cao gồm TP Rạch Giá: 1.890 ca, huyện Kiên Lương: 728 ca, Hà Tiên: 721 ca, Hòn Đất: 286 ca, Giồng Riềng: 127 ca, Vĩnh Thuận: 157 ca.

Trong 7 ngày qua (từ ngày 13 - 20/9) đã phát sinh thêm 1.153 ca mắc mới (tăng 160 ca so với 7 ngày trước đó). Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, mức độ nguy cơ theo Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì tỉnh Kiên Giang còn ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Tuy nhiên, nếu xét về tổng quan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về cấp huyện có 5 huyện “vùng đỏ”, giảm 2 vùng; 2 huyện “vùng cam”, giảm 2; 2 huyện “vùng vàng”, tăng 2; 6 huyện vùng xanh chỉ giảm 1.

img

Kiên Giang quyết tâm sàng lọc cộng đồng, bóc tách F0. Ảnh: THKG

Đối với 9 huyện áp dụng Chỉ thị 15 tiếp tục giữ vững thành quả của 7 ngày trước. Trong 7 ngày gần đây không phát sinh thêm ca mới trong các vùng nguy cơ, hoặc chỉ phát sinh từ 1-3 ca là các trường hợp trong các khu cách ly, test nhanh tại chốt kiểm soát.

Và 14 ngày qua không phát sinh ca trong các vùng nguy cơ đã áp dụng theo Chỉ thị 15.

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh của Thường trực Tỉnh ủy và ý kiến của các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh, ông Đỗ Thanh Bình đánh giá, mặc dù số ca mắc mới giảm so với trước đây nhưng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở một số huyện, TP như Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất…”.

Theo ông Bình, để tỉnh thực hiện đạt mục tiêu hoàn toàn kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng lên chất lượng phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ, chấn chỉnh, uốn nắn việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch tại các xã phường, thị trấn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

“Phải tập trung cao nhất cho việc xét nghiệm sàng lọc F0 trong cộng đồng”, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo. Đây là công việc hết sức quan trọng để nhanh kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn. Đối với TP Rạch Giá, Hà Tiên, huyện Hòn Đất, Kiên Lương phải huy động cả hệ thống chính trị dồn sức cho công tác xét nghiệm sàn lọc F0", ông Bình nói.

Theo đó, phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng công việc, từng khu vực, đảm bảo việc xét nghiệm sàng lọc chặt chẽ, đúng quy trình, an toàn. Nhất quyết không để bỏ sót người, sót hộ, làm phát sinh nguồn lây mới.

Ông Bình nhấn mạnh: “Trên cơ sở xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, sạch đến đâu khoanh vùng bảo vệ chặt đến đó. Tiếp tục phân loại mức độ dịch của từng phường, xã để áp dụng phương án phòng dịch phù hợp từng “vùng xanh”, “vùng vàng”…”.

Đồng thời, phải huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị, phân công các đồng chí Ủy viên cùng lãnh đạo phường xã, thị trấn đảm nhận từng khu vực phong tỏa. Phải bảo vệ thật nghiêm ngặt các điểm này với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, bảo đảm an sinh xã hội, y tế, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

img

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hứa quyết tâm kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THKG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất áp dụng về giãn cách xã hội từ 0h ngày 21/9/2021 đến khi có thông báo mới. Bao gồm 10 địa phương áp dụng theo Chỉ thị số 19 là huyện Vĩnh Thuận, An Biên, TP Phú Quốc, huyện Kiên Hải, U Minh Thượng, An Minh, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao và Giang Thành.

Áp dụng Chỉ thị 15 cho 3 địa phương là TP Rạch Giá (trừ các phường Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang vẫn áp dụng Chỉ thị 16), huyện Hòn Đất (trừ các xã Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Mỹ Phước, Bình Giang, Bình Sơn và thị trấn Hòn Đất, Sóc Sơn vẫn áp dụng Chỉ thị 16); huyện Châu Thành (trừ thị trấn Minh Lương vẫn áp dụng theo Chỉ thị 16).

Còn TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương vẫn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.