Xã hội

Lộ thân thế cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng

05/04/2018, 14:14

Mới đi dạy học được 7 tháng, giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng là con gái Phó Phòng GD&ĐT huyện.

received_1581598105291631_1

Trường tiểu học An Đồng nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, trưa ngày 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, sau khi báo cáo lãnh đạo huyện An Dương, Hội đồng sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương - cô giáo phạt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng.

Bà Trần Thị Ngọc Bảo cho biết, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương sau khi tốt nghiệp một trường đại học ngành kinh tế đã học tiếp văn bằng 2 tại trường Đại học Hải Phòng và tốt nghiệp Cử nhân Ngành giáo dục Tiểu học vào tháng 7/2017.

Đến tháng 8/2017, được trường Tiểu học An Đồng ký hợp đồng làm giáo viên và phân công chủ nhiệm lớp 3A5. Đây là lớp có học sinh Phạm Phương Anh - học sinh bị cô Hương phạt uống nước vắt giẻ lau bảng. Theo quy định, nhà trường cô Hương chỉ được ký hợp đồng lao động 1 năm.

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương là con gái của bà Tạ Thị Ng. - Phó Phòng GD&ĐT huyện An Dương, phụ trách bậc học Tiểu học của huyện. Đến nay, cô Hương về trường dạy mới được 7 tháng. 

HP343

Cháu Phương Anh miêu tả lại việc bị uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng nay (5/4), sau khi nắm được thông tin vụ việc cô giáo bắt phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng xảy ra tại Trường tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng), lãnh đạo TP Hải Phòng đã họp khẩn, đồng thời đưa ra chỉ đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, UBND huyện An Dương yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc vi phạm theo quy định trong ngày 5/4 và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác gồm lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã cùng với UBND huyện An Dương xuống làm việc với Trường tiểu học An Đồng để có hướng xử lý nghiêm minh vụ việc. Hiện, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương bị đình chỉ công tác và đã có quyết định chấm dứt hợp đồng từ hội đồng kỷ luật của Trường tiểu học An Đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.