Xã hội

Loạn kit test "phát hiện biến chủng Omicron", Thứ trưởng Bộ Y tế lên tiếng

11/01/2022, 10:25

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, đến thời điểm này các loại test nhanh và PCR đều phát hiện được virus Sars-CoV-2 dù là biến chủng nào.

Sáng 11/1, trao đổi với Báo Giao thông, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Hiện không có test chuyên biệt nào phát hiện riêng biến chủng Omicron.

Các hình thức xét nghiệm như test nhanh (được cấp phép) và Realtime- PCR đều phát hiện virus Sars -CoV-2 với cả biến thể Delta hoặc Omicron.

img

Kit test Covid-19 được quảng cáo phát hiện biến thể Omicron

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm chỉ cho thấy người đó có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, còn việc xác định biến thể nào cần phải sử dụng 2 kỹ thuật chính là giải mã trình tự gene và kỹ thuật trốn thoát của gene S.

"Còn nếu có những sản phẩm mới phát hiện chuyên biệt với biến thể Omicron thì chưa có xác minh, cần chờ cơ quan thẩm định, đánh giá mới có thông tin chính xác", ông Sơn thông tin.

Trước việc loạn quảng cáo kit test phát hiện biến chủng mới Omicron, một chuyên gia y tế khuyến cáo, với người dân, việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc các loại biến thể gì là không cần thiết. Điều này chỉ có ý nghĩa cho các nhà làm dịch tễ, nhà nghiên cứu, chính sách...

Do vậy, người dân khi phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 dù là biến thể Omicron thì cách xử trí vẫn như bình thường, vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị thông thường, không có gì khác, tránh mất tiền oan.

Được biết, trong những ngày qua khi Việt Nam xác nhận có hơn 30 ca nhiễm biến chủng Omicron (đều nhập cảnh và cách ly) khiến người dân bắt đầu có tâm lý lo lắng.

Lợi dụng việc này, xuất hiện nhiều người rao bán kit test nhanh Covid-19 phát hiện nhiễm chủng mới Omicron trên mạng xã hội.

Các kit test này được quảng cáo "chuẩn nước ngoài, nhập khẩu từ Hàn Quốc và chỉ lên 2 vạch với người nhiễm biến chủng Omicron". Giá kit test cũng mỗi nơi một kiểu, xê dịch giá từ 60 nghìn đồng/kit test đến 130 nghìn đồng/kit test.

Trước việc này, ngày 10/1, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thông tin chính thức, công khai về kit xét nghiệm.

Trong văn bản có nội dung về phản ánh: “Nhiều hội, nhóm trên các trang mạng xã hội gần đây liên tục rao bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng Omicron...”.

Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kit xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.