Xã hội

Lời cảm ơn của gia đình sau tang lễ

31/01/2018, 09:00

Cha, ông, cụ của gia đình chúng tôi là: Cụ Đinh Văn Nhu, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1932.

Quê quán: Thôn An Cừ Trung, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Do lâm bệnh nặng, đã từ trần hồi 15h46 ngày 26/1/2018 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Đinh Dậu), hưởng thọ 87 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại Nhà tang lễ Cầu Giấy - Số 4 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Lễ an táng tại nghĩa trang nhân dân phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội, ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa bố, ông, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin trân trọng cảm ơn Tổ dân phố số 1, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Ban Kinh tế Trung ương; Thành ủy TP HCM; Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tổng công ty Sông Đà, các tỉnh thành, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị gần xa, các giáo sư, bác sỹ, điều dưỡng Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai, Nhà tang lễ Cầu Giấy, Ban quản lý Nghĩa trang Đại Mỗ đã giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.