Hồ sơ tài liệu

Lời cuối của Thủ tướng Anh Cameron

14/07/2016, 06:52
image

Trước khi rời nhiệm sở, Thủ tướng Cameron đã kêu gọi người kế nhiệm duy trì quan hệ với EU.

david-cameron-thu-tuong-anh

Trước khi rời nhiệm sở, Thủ tướng Cameron đã kêu gọi người kế nhiệm duy trì quan hệ với EU.

Ngày 13/7, Thủ tướng Anh Cameron chính thức rời nhiệm sở sau cuộc gặp Nữ hoàng Elizabeth II tại cung điện Buckingham.

Trước khi rời nhiệm sở, ông Cameron đã chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng. Cuộc họp này mang ý nghĩa chia tay ông Cameron.

Đáng chú ý là trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh trước khi từ chức, ông Cameron đã nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa nước này và EU, theo Reuters.

Vị này nhận định, mối quan hệ này nếu được tiếp tục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước Anh về thương mại, hợp tác và an ninh.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Cameron kêu gọi người kế nhiệm Theresa May tiếp tục duy trì mối quan hệ với EU trong và sau khi thực hiện lộ trình đưa nước Anh rời Liên minh này.

Tháng 5/2010, ông Cameron trở thành Thủ tướng Anh. Tháng 5/2015, ông tái đắc cử sau chiến thắng của đảng Bảo thủ.

Tuy nhiên, ngày 23/6 vừa qua, vị này quyết định từ chức sau khi không thuyết phục được cử tri Anh bỏ phiếu ở lại EU.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.