Xã hội

Long An: Từ ngày mai, 8 huyện nào thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 15?

06/09/2021, 14:34

8 địa phương vùng xanh ở Long An không có ca mắc Covid-19 mới trong nhiều ngày qua sẽ áp dụng giãn cách xã hội Chỉ thị 15.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Long An, từ 0h ngày 7/9, 8 địa phương thuộc vùng xanh gồm: Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Đức Huệ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Thành phố Tân An và 4 huyện còn lại thuộc vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 13/9.

img

Từ 0h ngày 7/8, 8 huyện vùng xanh của tỉnh Long An ấp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 8 địa phương trên liên tục trong những ngày qua không có ca mắc Covid-19 mới.

Để phòng, chống dịch bệnh đạt hiểu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các chốt dịch liên ranh ngoài tỉnh, tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện.

img

Lực lượng CSGT Long An kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đối với người và phương tiện ra vào địa bàn.

Các huyện vùng xanh dù thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 cũng phải tăng cường kiểm soát nội bộ địa bàn và vẫn siết chặt vùng ngoài, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện về từ địa phương khác.

Đồng thời, khẩn trương tiêm vắc xin mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 10/9 và các F1 đang cách ly tập trung trên địa bàn sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.