Xã hội

Lũ sông Mã nhấn chìm hơn 2.000 hộ dân

12/10/2017, 21:28

Nước sông Mã càng ngày dâng cao làm hàng nghìn ngôi nhà dân nằm vùng ngoại đê TP. Thanh Hóa bị ngập.

IMG_3760

Ngày 12/10, nước sông Mã cuồn cuộn chạy về phía hạ lưu qua khu vực TP. Thanh Hóa và gần như chạm đến đỉnh điểm của lịch sử

Mưa lũ nhiều ngày khiến nước trên thượng nguồn đổ về sông Mã càng ngày lớn nên ráng sáng 12/10, hàng nghìn hộ dân thuộc xã Thiệu Dương và phường Đông Hải nằm ngoài đê TP. Thanh Hóa bị ngập nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ phối hợp với địa phương điều đồng ca nô, xuồng máy đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt. 

Theo ghi nhận của Pv Báo Giao Thông tại phường Đông Hải, nước sông dâng lên làm cô lập 4 thôn gồm Xuân Lộc, Sơn Vạn, Ái Sơn 2 và Xuân Minh với tổng cộng 450 hộ trên 1.500 nhân khẩu.Tại hiện trường, nước lũ làm ngập đến nửa nhà dân, hệ thống đường điện, đường giao thông bị chìm sâu dưới nước. Do nằm ngoài khu vực đê, sát sông Mã nên không có phương án nào khắc phục ngoài việc di dân cùng gia súc, tài sản của nhân dân vào khu vực an toàn.

Bà Khâu Thị Phượng - Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải cho biết: Hiện nay, việc di dân cơ bản đã hoàn tất đến nơi an toàn, chỉ có 1 vài hộ dân có thuyền riêng không chịu lên trên bờ dù đã ra sức vận động. Đến chiều, nước bắt đầu cũng đã có hiện tượng rút xuống. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực như mì tôm, nước uống, bánh mì và 1 số vật dụng cần thiết hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Giao Thông, lãnh đạo UBND TP. Thanh Hóa cũng cho biết, ngoài phường Đông Hải còn có xã Thiệu Dương bị ngập với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 1.733 hộ trên tổng số 6.507 nhân khẩu. Hiện tại, đã di dân 1.500 người gồm người già và trẻ em đến các nhà cao tầng. Công tác di dân và ứng cứu vẫn đang được UBND TP. Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt, tránh gây thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ.

Theo nhiều người dân sống lâu năm ở địa phương, mực nước sông Mã dâng cao lần này rất hiếm gặp, tương đương với đợt nước dâng năm 1980 và 2007 cũng làm ngập trắng một vùng.

20171012_114941

Dọc hai bên sông Mã, xã Thiệu Dương và phường Đông Hải (TP. Thanh Hóa) nước lũ dâng cao làm hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.000 nhân khẩu nằm ngoài đê chìm trong nước

IMG_3808

Người dân phải được di tán khỏi vùng ngập lụt bằng cano, bằng đò của dân

IMG_3802

Uớc tính mực nước từ sông Mã tràn vào trong các khu phố cao từ 2-4m nước làm ngập nhiều nhà dân

IMG_3786

"Vườn không nhà trống" khi nước lũ từ sông Mã đổ về

IMG_3801

 

IMG_3787

Mặc dù đã được chính quyền xã vận động, yêu cầu ra khỏi vùng ngập lụt nhưng 1 số hộ dân  vẫn "cố thủ" vì cho rằng nước đang rút và trông coi tài sản

IMG_3810

Người đàn ông tự chèo chiếc thuyền nhỏ mang mì tôm về nhà trong vùng ngập lụt ở TP. Thanh Hóa

20171012_154957

Chị Nguyễn Thị Xoan (33 tuổi, ngụ ở khu phố Xuân Lộc, phường Đông Hải) đang rửa bát chén trên chiếc thuyền làm bằng xi măng

IMG_3795

Đa phần những hộ dân thuộc các thôn Xuân Lộc, Sơn Vạn, Ái Sơn 2 và Xuân Minh của phường Đông Hải nằm ngoài đê ven bờ sông Mã nên thường có thuyền bằng xi măng làm nơi ở

20171012_154019

Đại diện chính quyền địa phương đi ca nô cấp phát bánh mì, nước uống và mì tôm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng ngập lụt

20171012_162128

Bánh mì được cấp phát cho nhân dân phía bên ngoài vũng lũ

IMG_3806

Lực lượng chức năng túc trực canh gác để ứng cứu khi có sự cố xảy ra

IMG_3804

Hai người đàn ông đang cố gắng đưa bè mảng vượt qua những rác rưởi mắc trên đường đi

IMG_3765

Theo nhiều người dân, nước sông Mã qua TP. Thanh Hóa dâng cao tương đương lũ lịch sử năm 1980 và 2007

20171012_123817

Bến tàu du lịch sông Mã bị nhấn chìm khi nước đổ về

20171012_120550

Khu vực công viên bên bờ sông Mã giờ chỉ còn lại là nước

 Video nước sông Mã dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong nước:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.