Thế giới

Lục quân Nga sẽ có pháo tự hành mới mang tên “Hoa Sen”

29/09/2017, 20:39

Pháo tự hành mới nhất “Hoa Sen” cỡ nòng 120 mm sẽ bắt đầu được dùng thử từ năm 2019.

Pháo binh Nga - ảnh chỉ có tính chất minh họa

Pháo binh Nga - ảnh chỉ có tính chất minh họa

Pháo tự hành mới nhất “Hoa Sen” cỡ nòng 120 mm sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2019, - ông Dmitry Semizorov Tổng giám đốc doanh nghiệp-phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật chính xác (TsNIITochmash) cho hay.

"Cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước với pháo "Hoa Sen" dự kiến tiến hành vào năm 2019, trong cùng năm loại pháo tự hành này phải được đưa vào vận hành trong hệ trang bị của quân đội Nga. "Hoa Sen" sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2020", - báo Sputnik dẫn lời ông Semizorov nói.

tumblr_oqey8qd4Ik1vdqfjoo1_500

 

Giải đáp câu hỏi về những điều khác nhau thay vì dự án "Zauralec-D" trước đây, ông Semizorov cho biết:

"Pháo mới hoàn toàn khác, đạn dược được chế tạo với thành phần hiện đại hóa, khung gầm mới, nền tảng mới của tháp pháo, hệ thống kiểm soát mới, súng mới với cơ số dự trữ gia tăng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.