Câu chuyện giao thông

Mặc xử phạt, xe dù bến cóc vẫn nhộn nhạo ngoài sân bay Tân Sơn Nhất

17/02/2022, 00:11
image

Xe taxi, xe công nghệ trá hình, xe dù, bến cóc nhộn nhạo ngay bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất dù cơ quan chức năng liên tục xử phạt.

Tình trạng thiếu taxi do ảnh hưởng của Covid-19 là nguyên nhân chính khiến hàng trăm, hàng nghìn người sau chuyến bay dài phải chấp nhận đi bộ từ sân bay ra ngoài đón xe dù mỗi ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là vào chiều tối những ngày gần đây.

Vào khung giờ cao điểm chiều tối các ngày, khu vực xung quanh cây xăng 45 Trường Sơn bị biến thành "bến cóc" của xe ôm, xe taxi dù.

Hình ảnh và clip PV Báo Giao thông ghi nhận:

img

17h chiều 16/2, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu toả ra đường Trường Sơn (quận Tân Bình) đón xe.

img

Dù lỉnh kỉnh hành lý, nhiều người vẫn chấp nhận phải đi bộ cả cây số vì không gọi được xe để về nhà

img

Xe khách Toàn Thắng vừa chạy vừa mở cửa đón khách

img

Các tài xế xe ôm tắt ứng dụng đặt xe online và tụ tập thành nhóm trực tiếp ra giá với khách hàng. img

Một hành khách cho con gái ngồi lên valy vừa đẩy vừa chạy theo xe taxi

img

Tài xế xe ôm ra giá 300 ngàn đồng cho quãng đường hơn 5km.

img

Cảnh tượng hỗn độn phần lớn do các hành vi chạy ngược chiều, làm phiền hành khách của các tài xế xe ôm mặc áo Grab

img

Đến 18h cùng ngày, những đoàn người kéo theo hành lý vẫn tiếp tục đổ ra đường Trường Sơn để tìm xe về nhà

img

Có rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ đứng tại cây xăng 45 Trường Sơn đợi xe. Sau nhiều lần trả giá bất thành với tài xế xe dù, họ đành... đợi tiếp.

img

Bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất lúc 19h30, còn hơn 100 hành khách đứng đợi xe. Nếu không có hướng giải quyết vấn đề thiếu taxi, tình trạng này được dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn khi lượng khách quốc tế tăng cao trong những ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.