An ninh hình sự

Mang vam phá khoá xe máy đi hành nghề, gặp ngay 141

22/07/2015, 14:49

Hai người đàn ông đi xe máy BKS 22B1 - 495.17 không đội mũ bảo hiểm, thấy cảnh sát quay đầu bỏ chạy.

11774253_1035514803126626_1996264623_n
Đối tượng Mẫu và Hùng bị tạm giữ tại tổ Y6

Ngày 22/7, Trung tá Trần Ngọc Quyên, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y6/141 Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó chiều ngày 21/7 tổ Y6 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khi thấy cảnh sát ra hiệu dừng xe, người điều khiển quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao.

Theo nhận định, 2 thanh niên này có mang hàng cấm và cũng chỉ ít phút hai thanh niên bị các chiến sỹ áp sát và đưa về chốt kiểm tra.

Tại chốt Y6, cảnh sát phát hiện trong người hai đối tượng có một bộ vam phá khóa xe máy, đầu vam phá khóa từ.

Danh tính của hai đối tượng được làm rõ là Đỗ Đức Mẫu (SN 1974, ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) và Bùi Mạnh Hùng (SN 1970, ở phường Tân Hòa, TP Tuyên Quang). Đối tượng Hùng đã có 1 tiền án tội Trộm cắp tài sản, ra tù năm 2012.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc chiếc xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.