Y tế

Từ vụ 3 người thương vong vì ngủ trong ô tô, bác sĩ lưu ý gì?

02/06/2023, 15:36

Nhà mất điện, 3 người vào ô tô bật máy lạnh ngủ, sau đó bất tỉnh, một người không may tử vong; bác sĩ phân tích nguyên nhân và khuyến cáo.

1 người tử vong, 2 người bất tỉnh vì ngủ trên ô tô

Tối 1/6, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão bị mất điện, chị P.M.H (20 tuổi) cùng bố là ông P.V.T (49 tuổi) và em trai P.N.K (15 tuổi) vào ô tô trong gara của gia đình ngủ.

Đến 3h15 ngày 2/6, vợ ông T xuống kiểm tra, phát hiện 3 bố con bất tỉnh nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Kiến An cấp cứu. Tuy nhiên, sau nhập viện chị H đã tử vong.

img

Nắng nóng, ngủ trên ô tô rất nguy hiểm (ảnh minh họa)

Công an huyện An Lão đang điều tra nguyên nhân sự việc, nghi vấn nạn nhân bị thiếu dưỡng khí khi ngủ trong ô tô.

Hải Phòng cũng như các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng, ban ngày có thể vượt qua 40 độ C, ban đêm 28 - 30 độ C. Nhu cầu dùng điện tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế nên một số nơi bị cắt điện, hoặc gặp sự cố.

Nắng nóng, có nên ngủ trên ô tô?

Trao đổi với PV Báo Giao thông về nguyên nhân xảy ra tình huống trên, BS. Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Trong trường hợp này nhiều khả năng nạn nhân để chế độ lấy gió trong. Chính việc lấy gió trong đó khiến không có lưu thông không khí với bên ngoài, khí CO2 từ hơi thở ra tăng, tuy nhiên khí CO2 này không phải nguyên nhân chính gây hôn mê.

Mà nguyên nhân là khi động cơ ô tô hoạt động sinh ra nhiều loại khí, trong đó có CO và metan… Đặc biệt khí CO không có mùi, biểu hiện nhiễm độc CO cũng từ từ không gây ra bất kỳ cảnh báo nào đối với cơ thể. Khi nồng độ CO cao làm hồng cầu của người ở trong môi trường nhiễm độc không chở oxy được nữa, khiến bệnh nhân lịm dần đi".

Cùng quan điểm, PGS. Nguyễn Hoài Nam, Giảng viên cao cấp, trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, hầu như năm nào cũng ghi nhận các ca ngộ độc khí CO do ngủ quên trong xe ô tô. Bình thường xe nổ máy, điều hòa mát nên mọi người vào ngủ ngon giấc, sâu hơn và xe hết xăng sẽ tự động tắt máy, một số ít trường hợp gặp trục trặc máy tự tắt. Khi đó, môi trường trong xe kín, oxy cạn kiệt dần và các nạn nhân thiếu oxy lịm đi dẫn tới tử vong.

Ngộ độc CO thường âm thầm, nạn nhân cứ lịm dần. Nguồn phát sinh khí CO, như khói ô tô, khói xe máy, bếp than tổ ong, lò sưởi bằng than hay củi, bếp gas… Vì vậy, nếu ở môi trường kín như trong gara, hầm xe, phòng càng kín nguy cơ ngộ độc CO càng lớn.

Theo khuyến cáo của ông Nam, trời nắng nóng nếu mất điện người dân tuyệt đối không vào xe ô tô ngủ trốn nóng.

“Trong trường hợp ngủ lại trên ô tô thì người dùng nên lấy gió ngoài, hoặc mở hé cửa kính để tạo lưu thông không khí trong và ngoài xe; bên cạnh đó cần lưu ý đậu xe ở nơi thông thoáng, tránh trong gara kín”, BS. Hoàng khuyến cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.