An ninh hình sự

Mâu thuẫn trên đường, đánh chết người rồi bỏ đi

07/05/2017, 20:31

Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát nhau trên đường, Bảy đánh Thái bất tỉnh rồi đứng dậy bỏ đi.

bac-bo-mua-dong

Mâu thuẫn trên đường, đánh chết người rồi bỏ đi

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, hôm nay (7/5) CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Bảy (40 tuổi), trú tại thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 6/5, Công an thị xã Phúc Yên nhận được tin báo anh Nguyễn Văn Thái (tên thường gọi là Thành, 44 tuổi), trú tại thôn Đồng Chằm (Ngọc Thanh) nằm chết bên vệ đường. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm thi, thu thập thông tin điều tra.

Xem thêm video:

Qua điều tra, công an xác nhận, vào 12h cùng ngày, đối tượng Bảy đi bộ về nhà thì gặp anh Thái - người cùng thôn. Hai bên xảy ra to tiếng rồi túm cổ áo nhau giằng co và cùng ngã ra mặt đường. Bảy vùng dậy trước rồi đấm liên tiếp vào đầu và cổ Thái, khi thấy nạn nhân nằm bất động thì Bảy đứng dậy bỏ đi.

Hiện công an đang hoàn thành công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.