An ninh hình sự

Mâu thuẫn vì chê mua dâm "đắt", giết người xong cướp tài sản

18/12/2015, 19:52

Sau khi cãi vã vì không đồng ý giá mua dâm, hai tên côn đồ đã giết cô gái rồi cướp tài sản.

thumb_660_18-12-15-cuopgiet

Hai đối tượng giết người cướp tài sản.

Cơ quan công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lưu Văn Thắng (21 tuổi) cùng đồng bọn là Lê Văn Đặng (18 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. cả hai đều trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó vào đêm 13/12, hai đối tượng trên ra quán bờ hồ Tây, thuộc thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil uống rượu, tại đây chúng rủ chị Nguyễn Thị Minh N. (34 tuổi, trú tại xã Đắk Sắk) vào uống rượu cùng. Đến rạng sáng ngày 14/12, ba người kéo nhau về phòng trọ chị N để tiến hành mua bán dâm. Tuy nhiên, trong cuộc ngã giá, do không đồng ý với mức 500.000 đồng nên hai bên có lời qua tiếng lại.  Lúc này Đặng đứng ở ngoài liền mở cửa xông vào thì thấy N. cầm một con dao kề vào cổ đe dọa  cắt cổ tự vẫn nếu hai người còn tới gần.

Sau đó, tên Đặng xông vào tước dao từ tay chị N, bóp cổ nạn nhân rồi cùng Thắng lấy gối, kề chân siết cổ chị này đến khi nạn nhân tử vong. Giết người xong, cả hai tên cướp đi sợi dây chuyền vàng, 250.000đ và 1 chiếc ĐTDĐ của  nạn nhân rồi bỏ trốn, đến 4h sáng thì bị công an bắt giữ.

Kết quả khảm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị một vết bầm tím ở cổ, trên người không mặc quần.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.