Thời sự Quốc tế

Máy bay chở hơn 200 người Mỹ rời Vũ Hán trong đêm

29/01/2020, 08:25

Chỉ những người hoàn toàn khỏe mạnh mới được cho phép di chuyển về bang California.

img
Sân bay ở Vũ Hán - ảnh tư liệu.

Báo chí quốc tế đưa tin, một máy bay mang theo 240 công dân nước này đã cất cánh rời khỏi Vũ Hán để trở về thành phố Ontario, bang California.

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận việc một máy bay chở theo 240 công dân Mỹ đã cất cánh rời khỏi Vũ Hán trước rạng sáng ngày 29/1.

Những người được di tản gồm các viên chức của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, thân nhân và một số công dân Hoa Kỳ khác.

Máy bay sẽ tới thành phố Anchorage ở bang Alaska để tiếp nhiên liệu trước khi hạ cánh ở thành phố Ontario, bang California.

Tại Alaska, những người được di tản khỏi Vũ Hán sẽ được kiểm tra sức khỏe để bảo đảm không ai mang theo virus Corona.

Chỉ những người hoàn toàn khỏe mạnh mới được cho phép di chuyển về bang California.

Sân bay tại California đã chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để chăm sóc 240 người trở về từ Vũ Hán và cách ly họ trong tối đa 14 ngày nếu có yêu cầu từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ.

Khu vực tiếp đón 240 người này cũng đã được phong tỏa hoàn toàn.

Trong khi đó, nhà chức trách Trung Quốc sáng 29/1 cho biết số người nhiễm virus corona tại nước này đã lên tới 5.496 ca, trong đó 131 bệnh nhân đã tử vong. Tổng số người nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 5.571 ca, không có bệnh nhân nào tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Người nhiễm virus corona mới đã được báo cáo trên khắp Trung Quốc đại lục, với 125 ca tử vong ở tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên, và 6 tỉnh khác. Khoảng 3.000 người đã nhập viện ở tỉnh Hồ Bắc, với hơn 20.000 người đang được theo dõi nguy cơ mắc bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.