Thế giới giao thông

Máy bay Nepal hạ cánh khẩn cấp vì đâm phải chim

02/03/2016, 22:10

Máy bay chở 9 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay hôm 2/3, một quan chức hàng không Nepal cho biết.

44fec4040247df9d53c5234a8355b5d120359f3f
Máy bay Nepal buộc phải hạ cánh khẩn cấp do đâm phải chim (Ảnh: AFP)

Nhân viên sân bay cho hay, chiếc máy bay 19 chỗ ngồi cất cánh từ Lukla đến Mount Everest phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kathmandu do đâm phải chim. May mắn, không có thiệt hại lớn. Hiện các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra dấu hiệu hư hỏng”.

Vụ việc này xảy ra sau tai nạn hàng không chết người ở Himalaya cách đây một tuần. Các nhà chức trách nghi ngờ có thể là do lỗi bảo dưỡng, phi công thiếu kinh nghiệm và quản lý yếu kém.

Trước đó, ngày 24/2, máy bay phản lực Twin Otter đâm vào một sườn núi ở Nepal khiến 23 người thiệt mạng.

2016-02-25T124900Z_1976700806_GF10000322801_RTRMAD
Thi thể của một hành khách trong tai nạn máy bay Twin Otter (Ảnh: AFP)

Ngày 26/2, hai phi công đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách loại nhỏ gặp tai nạn trong lúc hạ cánh.

Sân bay Kathmandu nằm gần đồi núi, nên chim trở thành mối lo ngại đối với an toàn hàng không nơi đây. Năm 2012, một chiếc máy bay rơi ngay sau khi cất cánh do đâm phải chim, giết chết 19 người.

Bất chấp nhiều rủi ro, đường hàng không vẫn là lựa chọn phổ biến ở Nepal, bởi mạng lưới đường bộ còn hạn chế, nhiều đồi núi.

Năm 2013, Nepal lọt vào danh sách đen các hãng hàng không do EU lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.