Thời sự Quốc tế

Máy bay thương mại "Made-in-China" đầu tiên sắp đi vào vận hành

Máy bay C919 đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm, dự kiến vận hành trong năm 2023 sau khi được cấp chứng nhận.

Máy bay C919 đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm, dự kiến vận hành trong năm 2023.

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) cho biết máy bay C919 sắp được cấp chứng nhận sau khi 6 máy bay thử nghiệm hoàn tất bay thử.

Theo thông báo trên trang web của COMAC, việc 6 máy bay C919 hoàn thành quá trình thử nghiệm cho thấy mẫu máy bay đã bước vào giai đoạn cuối cùng để nhận chứng chỉ từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) để đủ điều kiện đưa vào hoạt động thương mại.

“Đây là chiến thắng quan trọng trong quá trình phát triển máy bay C919”, COMAC thông báo.

img

Hình ảnh máy bay C919 của Trung Quốc. Ảnh - VGC

Tuần trước, đã có một video đăng tải trên mạng Internet tại Trung Quốc cho thấy, 6 chiếc máy bay cùng xuất hiện tại sân bay ở tỉnh Thiểm Tây. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, cả 6 máy bay đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở nhiều thành phố khác nhau tại Trung Quốc.

Ông Wang Ya'nan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge (có trụ sở tại Bắc Kinh), cho biết sau đây, CAAC và COMAC sẽ thực hiện đánh giá toàn diện quá trình và kết quả bay thử trong những năm trước.

Nếu đạt yêu cầu, CAAC sẽ quyết định cấp chứng nhận đủ điều kiện bay.

Sau đó, COMAC sẽ nhanh chóng thực hiện các chuyến bay thử nghiệm trên các tuyến bay thương mại cũng như huấn luyện công nghệ cho phi công và đội ngũ liên quan.

Quá trình này có thể kéo dài 6-12 tháng. Từ đó, ông Wang đưa ra nhận định C919 có thể đưa vào vận hành thương mại trong năm 2023 nếu quá trình diễn ra suôn sẻ.

Hồi tháng 1, CAAC nhấn mạnh quá trình cấp chứng chỉ cho C919 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 để đưa chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất đi vào vận hành sớm nhất có thể.

Phát biểu tại hội nghị diễn ra vào tháng 1, ông Wu Yongliang, Phó tổng giám đốc COMAC cho biết quá trình bàn giao máy bay C919 dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2022 ngay sau khi máy bay được cấp chứng nhận.

Đến tháng 5, chiếc máy bay C919 dự kiến sẽ được bàn giao đầu tiên đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm. Máy bay cất cánh từ Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải và hạ cánh an toàn sau 3 giờ 2 phút bay trên không. COMAC cho biết máy bay ở trong tình trạng tốt và hoạt động tốt.

C919 là máy bay chở khách cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, có 158-168 ghế với tầm bay 4.075-5.555km. Trung Quốc đã bắt đầu đưa máy bay vào thử nghiệm từ năm 2017.

Tính đến nay COMAC đã nhận được 815 đơn hàng máy bay C919 từ 28 đối tác trên toàn cầu.

Trong đó, tháng 3/2021, COMAC ký hợp đồng bán 5 máy bay C919 cho hãng hàng không China Eastern Airlines. Theo thông tin từ hãng hàng không, khi được giao, máy bay này sẽ phục vụ trong các tuyến bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô.

Ngày 10/5, China Eastern Airlines cho biết có kế hoạch huy động 15 tỷ Nhân dân tệ (2,21 tỷ USD) để mua 38 máy bay C919 và ARJ21-700. Theo hồ sơ mua bán, giá mỗi chiếc máy bay C919 là 99 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.