Xã hội

Môn thi chưa quan trọng bằng đảm bảo kỳ thi trung thực

18/08/2014, 12:43

Đại biểu một số trường thì ủng hộ phương án hai của Bộ GD-ĐT, tiến tới thực hiện phương án ba.

TIN LIÊN QUAN


Trong ba phương án được Bộ GD-ĐT đưa ra là thi môn thi theo kiểu truyền thống/thi theo bài thi/kết hợp môn thi và bài thi, Phó giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho rằng đều nặng nề. Để các trường đại học có thể sử dụng được kết quả của kỳ thi này, chỉ nên tổ chức thi hai khối kiến thức là Toán và Ngữ văn, môn tự chọn thứ ba là Ngoại ngữ; tương lai sẽ hướng đến kỳ thi Toán và Văn tích hợp thành bài thi.

Đại biểu một số trường thì ủng hộ phương án hai của Bộ GD-ĐT, tiến tới thực hiện phương án ba.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, một trong những vấn đề cần phải giải đáp được cho người dân là, con tôi, cháu tôi học ở trường nào thì có việc  làm, có thu nhập tốt. Học ở trường nào ra thì có cơ hội học tiếp. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải xác định rõ hệ thống giáo dục, phân tầng, xếp hạng thế nào.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Thi môn gì chưa quan trọng bằng đảm bảo kỳ thi trung thực, khách quan, bớt nhiêu khê nhất cho người dân, khuyến khích con cháu ham học”.

Thanh Vân

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.