Hồ sơ tài liệu

Moscow: Nga gần Triều Tiên, không thể không quan ngại

04/09/2017, 19:14

Nga có lãnh thổ gần Triều Tiên và nước này không thể không quan ngại những tiến triển nguy hiểm hiện nay.

Các tên lửa đạn đạo gắn trên xe bánh xích của Triề

Các tên lửa đạn đạo gắn trên xe bánh xích của Triều Tiên

Theo hãng Tass, ngày 4/9, Đại diện báo chí của Tổng thống Nga Putin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga không thể không quan ngại những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vụ thử bom hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Theo ông Peskov, việc Nga có lãnh thổ gần Triều Tiên và nước này không thể không quan ngại những tiến triển nguy hiểm hiện nay ở khu vực.

Ông Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Nga sẵn sàng thảo luận thiết lập giải quyết căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên với tất cả các bên, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt không thể mang lại kết quả gì ngoài thất bại.

Đại diện của Tổng thống Nga Putin cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cách duy nhất để giải quyết tình hình là tiến hành thảo luận và đối thoại với tất cả các bên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.