Quân sự

Moscow: Ngân sách quân sự của NATO cao hơn Nga 20 lần

27/06/2020, 08:27

Kết quả của hoạt động quân sự "tăng vọt" của NATO là một tình huống chính trị - quân sự khó lường đang diễn ra.

Moscow nhận thức được những nỗ lực của các nước NATO nhằm đạt được uy quyền quân sự, điều này được bộc lộ trong thực tế là chi tiêu quân sự chung của liên minh quân sự này cao gấp 20 lần ngân sách quốc phòng của Nga.

Đây là nhận xét của ông Andrei Vorobyov - đại diện của chính quyền Nga tại cuộc đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, trước Hội nghị Đánh giá An ninh Hàng năm của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Theo hãng Tass, ông Vorobyov nói: "Chúng tôi thấy các quốc gia NATO cố gắng giành ưu thế quân sự. Ở đây không có biểu hiện nào về việc kiềm chế chi tiêu quân sự. Ngân sách quân sự nói chung của liên minh này cao gấp 20 lần ngân sách quốc phòng Nga".

"NATO tiếp tục xây dựng cơ cấu phần cứng quân sự của mình. Lực lượng không quân chiến đấu của liên minh này lớn hơn bảy lần so với Nga.

Các tàu hải quân của khối này đông hơn chúng ta bốn lần. Lực lượng xe tăng và pháo binh của họ cũng gấp ba lần.

Trong khi đó, các nước phương Tây đang đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền hoài nghi về một nước Nga xâm lược" - ông Vorobyov nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.