Xã hội

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị cảnh cáo vì buông lỏng quản lý đất đai

12/03/2021, 17:10

Huyện ủy Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa quyết định thi hành kỷ luật với Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc bằng hình thức cảnh cáo do buông lỏng quản lý đất đai.

img

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hòa Lạc - nơi ông Thắng công tác (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Chiều 12/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đặng Giang Trung, Phó Bí thư Huyện ủy Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật với ông Lê Tiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc bằng hình thức cảnh cáo.

Theo đó, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lạc (giai đoạn 2016 - 2019, khi chưa sáp nhập 2 xã Đức Hòa và Đức Lạc thành Hòa Lạc), ông Lê Tiến Thắng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, cho thuê đất trái thẩm quyền.

Theo BTV huyện ủy Đức Thọ, vi phạm của ông là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Trong khi đó, theo một nguồn tin khác của PV Báo Giao thông, ngoài buông lỏng quản lý đất đai, ông Thắng còn có nhiều sai phạm khác, để người dân phải có đơn khiếu nại, tố cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.