Pháp luật

Một giám đốc chết trong tư thế treo cổ

07/05/2014, 00:49

Nạn nhân được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ nhưng lại có một số vết thương lạ ở tay và vùng cổ.

Nạn nhân được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ nhưng lại có một số vết thương lạ ở tay và vùng cổ.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn An (SN 1969, trú tại xóm 13, xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Ông An hiện đang là giám đốc của Công ty TNHH An Cường đồng thời là chủ nhà nghỉ Hương Cau có trụ sở tại nơi cư trú của nạn nhân.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Sự việc được phát hiện vào lúc 11h20 ngày 6/5 tại nhà hàng Hương Cau bởi chính người nhà nạn nhân.

Chị N., con gái ông An cho biết, trong bữa cơm trưa của gia đình, khi mâm cơm đã được bày ra mà không thấy ông An đâu nên chị đi tìm. Lên đến tầng 3 của nhà nghỉ Hương Cau, chị N. sửng sốt khi phát hiện ra bố mình đang trong tư thế treo cổ trên một sợi dậy điện mắc vào lan can.

Ngay sau đó, chị N. cùng người nhà nhanh chóng đưa ông An đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nhưng các bác sĩ ở đây cho biết nạn nhân đã tử vong từ trước.

Nhận được tin báo, Công an Thành phố  và Công an Tỉnh Hòa Bình đã cử cán bộ về địa bàn khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng. Quá trình kiểm tra sơ bộ thi thể nạn nhân, cơ quan công an phát hiện trên vùng cổ và tay ông An có một số vết thương lạ. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.