Chất lượng sống

Một lao động tử vong khi vượt biển Trung Quốc

07/07/2017, 15:47

Một lao động ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tử vong khi vượt biển Trung Quốc sang Đài Loan.

Chị Tiếp như chưa tin chồng mình bị tử vong nơi xứ

Chị Tiếp như chưa tin chồng mình bị tử vong nơi xứ người

Chiều ngày 7/7, thông tin từ UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, một lao động ở địa phương đã tử vong khi vượt biển Trung Quốc sang Đài Loan.

Theo đó, nạn nhân là anh Đào Sỹ Hùng (SN 1989), trú ở thôn 8, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh. Thi thể anh Hùng đã được gia đình đưa về mai táng ở quê nhà vào ngày 6/7.

Chị Hồ Thị Tiếp (vợ anh Hùng) cho biết: Vào cuối tháng 3/2017, thông qua người bạn, chồng chị đã cùng 1 nhóm người ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng liên lạc với nhau rồi cùng tập trung ra Hà Nội. Sau đó, cả nhóm đi theo một người ở Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sang Trung Quốc làm việc. Đến chiều 31/3, chồng chị gọi điện về và bảo chuẩn bị xuống tàu ở Trung Quốc để sang Đài Loan.

Kể từ đó, chị Tiếp không có thông tin gì về chồng mình. Gần đây, chị nhận được tin một số người Việt Nam gặp nạn tại eo biển Đài Loan nên khăn gói ra Bắc Giang để hỏi dò rồi lên Hà Nội nhờ Đại sứ quán giúp đỡ.

giấy phép nhập cảnh tro cốt của anh Hùng

Giấy phép nhập cảnh tro cốt của anh Hùng

Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, ngày 30/6, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã cấp giấy phép nhập cảnh tro cốt của anh Đào Sỹ Hùng (SN 1989, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) theo đơn đề nghị của ông Đào Hữu Thiên (SN 1969, bố anh Hùng). Theo cơ quan ngoại giao, anh Hùng được phát hiện tử vong vào ngày 18/4, tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với lý do bị tai nạn trên biển. Đến ngày 6/7, thi thể anh Hùng được gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, trong cuộc vượt biển cùng anh Hùng còn có nhiều người ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.