Pháp luật

Một phó công an xã bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

14/07/2016, 11:39

Trong lúc đến nhà người dân giải quyết mâu thuẫn thì phó công an xã bất ngờ bị một đối tượng cầm dao đâm.

đi-hát-karaoke-một-nam-thanh-niên-bị-chém-chết.jpg

Một phó công an xã ở tỉnh Thanh Hóa bị trọng thương khi xuống nhà dân giải quyết mâu thuẫn (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 17h ngày 13/7, Nguyễn Duy Tiến (SN 1980, trú tại phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đến nhà vợ  ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia  (Thanh Hóa) để mang con gái của cả hai đi, nhưng gia đình nhà vợ ngăn cản rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Thủy đã cử anh Đỗ Thế Quỳnh là Phó công an xã xuống nắm bắt tình hình.Trong quá trình xử lý công việc, anh Quỳnh bất ngờ bị đối tượng Tiến dùng đao đâm nhiều nhát vào người.

Không dừng lại ở đó, Tiến còn dùng dao khống chế một người khác bắt chở ra ngoài đường quốc lộ rồi lên xe tẩu thoát. Về phần anh Quỳnh, ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.