Xã hội

Mũ bảo hiểm giả vẫn tràn ngập nhiều tuyến đường

18/12/2017, 08:35

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 14/12, MBH nhái, giả được rao bán rất nhiều dọc các tuyến phố nội đô...

13

Các sạp MBH nhái được bày bán la liệt từ số 12A đến đầu ngõ 14, đường Chùa Bộc

Đường Phạm Hùng có tới 4 sạp mũ án ngữ hai bên ngõ 52 (ngõ vào doanh trại quân đội); một sạp mũ cạnh ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, cửa hàng mũ số 30.

Đường Chùa Bộc có hẳn một dãy sạp bán MBH từ số nhà 12A đến đầu ngõ 14. Đường Lê Duẩn với chuỗi cửa hàng từ số 135 đến số 139; đường Khâm Thiên với những chồng mũ được rao như một thứ “nhu yếu phẩm” ngay ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn; đường Nguyễn Xiển với các điểm bán tại số 262B; 270, 278 và trước doanh nghiệp xe cẩu Trường Lộc.

Theo tìm hiểu, MBH tại các điểm bán này thuộc đủ chủng loại, màu sắc, kiểu dáng từ rẻ đến trung bình với mức giá từ 40.000 - 150.000 đồng.

Chủ sạp bán MBH trước cổng Chùa Bộc cho biết: Loại mũ không nhãn mác rõ ràng, chỉ được thiết kế với 2 lớp: lớp vỏ nhựa và lớp nệm mút mỏng có giá 40.000 đồng, loại mũ ba lớp cứng có giá 110.000 đồng, loại mũ hai lớp thời trang có giá 80.000 đồng. Tuy nhiên, sau một hồi thương thảo không thành, đến khi PV quay đi, người bán hàng lại quyết định bán chiếc MBH hai lớp với giá 60.000 đồng, dù trước đó người này nằng nặc đây là mũ tốt, không thể bán giá thấp hơn.

Đáng nói, dù được rao bán là mũ dành cho người đi xe máy và đang được nhiều người sử dụng, nhưng trên nhãn mác của những chiếc mũ có giá từ 100.000 đồng trở lên (sản xuất tại cơ sở Trí Liễu) lại có dòng lưu ý nhỏ: “Mũ thể thao. Không sử dụng cho người đi mô tô, xe máy; dành cho người chơi thể thao, trượt patin, xe đạp,…”. Điều này vô hình trung đã giúp nhà sản xuất trở thành vô can trong chiến dịch dẹp MBH rởm của các ngành chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.