Xã hội

Mưa đá "khủng" xuất hiện ở Lào Cai, Nghệ An

09/04/2016, 21:29

Ngày 9/4, 2 tỉnh Lào Cai và Nghệ An đều xuất hiện mưa đá, có nơi mưa đá to như quả trứng gà.

mua-da-nghe-an-lao-cai

Hình ảnh mưa đá "khủng" ở Nghệ An và Lào Cai. (Ảnh: Zing News/Dân trí)

Đêm 8/4 và rạng sáng 9/4, địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa rào, giông và mưa đá hạt nhỏ trong khoảng thời gian từ 4-5 phút.

Được biết, đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện ở Lào Cai trong năm 2016. Đường kính mưa đá tại đây khoảng từ 0,5 đến 1cm, tờ Dân trí đưa tin.

Mưa đá tại tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều ở khu vực xã Phú Nhuân và TT. Tằng Loỏng của huyện Bảo Thắng. Mặc dù trận mưa này gây thiệt hại tài sản nhưng cũng giúp "giải cơn khát" cho nhiều vùng rừng của Lào Cai đang có nguy cơ cháy.

Khoảng 16h chiều 9/4, giông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại một số xã thuộc huyện Tương Dương và Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An.

Theo nguồn tin từ Zing News, mưa đá tại Nghệ An xuất hiện tại các xã như Mai Sơn (Tương Dương) và Mỹ Lý (Kỳ Sơn), kéo dài khoảng 15 phút. Đáng chú ý là đá khá lớn, bằng quả trứng gà.

Gần đây nhất vào ngày 29/3/2015, xã Mai Sơn cũng hứng chịu một trận mưa đá gây thiệt hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.