Thị trường

Mùng 2 Tết, giá rau khai chợ bất ngờ rẻ như ngày thường

17/02/2018, 13:29

Chỉ lác đác một số hàng rau bày bán sáng mùng 2 Tết tại một số chợ. Giá rau khai chợ rẻ bất ngờ.

mung-2-tet-gia-rau-bat-ngo-re-nhu-ngay-thuong-3

Bà Hoa khai chợ sáng mùng 2 Tết, giá rau củ thấp hơn ngày 29 và 30 tết, thậm chí rẻ như ngày thường. Ảnh: L.Th

Mở bán hàng sáng mùng 2 Tết để lấy may, bà Hoa (tiểu thương tại chợ Quang, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, mùng 2 Tết đẹp ngày nên bà mở hàng bán lấy may cả năm.

Một số tiểu thương khác cũng nhân ngày đẹp ra chợ dọn dẹp hàng, rục rịch mở bán. Chị Lan, một tiểu thương buôn bán hoa quả ở chợ này nhiều năm cho biết, ngày mùng 2 chưa mở bán nhưng chị cũng ra dọn dẹp để mai mở hàng.

mung-2-tet-gia-rau-bat-ngo-re-nhu-ngay-thuong-1

Một số tiểu thương cũng rục rịch dọn dẹp để khai chợ. Ảnh: L.Th

Một số chợ khác cũng lác đác hàng rau mở bán sớm. Đáng chú ý, khác với mọi năm, giá rau sáng mùng 2 Tết thấp hơn mấy ngày trước Tết và rẻ như ngày thường: Cà rốt 15.000 đồng/kg, hành 20.000 đồng/kg, rau cải mơ 5.000 đồng/mớ, su hào 4.000-5.000 đồng/củ tuỳ loại to nhỏ, rau cần 10.000 đồng/bó to…

mung-2-tet-gia-rau-bat-ngo-re-nhu-ngay-thuong-2

Giá rau không "sốt" như ngày mùng 2 Tết các năm trước. Ảnh: L.Th

Các loại rau thơm như mùi ta, rau răm, rau húng… giá cũng không khác ngày thường.

Theo một tiểu thương mở bán rau củ sáng nay ở chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), thời tiết ấm suốt mấy ngày Tết nên nguồn hàng không khan hiếm nên giá rau không tăng.

mung-2-tet-gia-rau-bat-ngo-re-nhu-ngay-thuong-4

Sáng mùng 2 Tết, người đi chợ ít nên hàng bán khá vắng khách. Ảnh: L.Th

Hàng bán lác đác, tuy nhiên khách mua cũng không nhiều, chỉ một vài người mua rau về làm lẩu.

Tết năm nay, nhiều siêu thị mở xuyên Tết như Circle K, fivimart, nhiều hàng quán mở bán ngay từ mùng 1 với giá cả khá ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.