Thế giới

Mỹ - Cuba đàm phán mở Đại sứ quán

24/05/2015, 07:06

Mỹ và Cuba nối lại đàm phán tại Washington (Mỹ) nhằm mở cửa Đại sứ quán ở mỗi nước.

 

Hiện các nhà ngoại giao Mỹ, Cuba chỉ được phép đi
Hiện các nhà ngoại giao Mỹ, Cuba chỉ được phép đi lại trong phạm vi thủ đô mỗi nước.

Mỹ và Cuba vừa nối lại đàm phán tại Washington (Mỹ) nhằm mở cửa Đại sứ quán ở mỗi nước và tái thiết lập quan hệ ngoại giao, theo FoxNews.

Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc việc đi lại của các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba. Hiện các nhà ngoại giao Mỹ và Cuba bị giới hạn chỉ được đi lại tự do trong khu vực thủ đô mỗi nước. Trước đó, Cuba tuyên bố nếu Mỹ muốn các nhà ngoại giao của họ được tự do đi lại thì phải chấm dứt việc những nhà ngoại giao này hậu thuẫn cho phe đối lập. Còn Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson khẳng định, Mỹ sẽ không mở cửa Đại sứ quán ở La Habana nếu các nhà ngoại giao không được phép đi lại tự do ở bên ngoài khu vực thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.