Quân sự

Mỹ đang gây sức ép với Hàn Quốc

19/01/2020, 19:04

Mỹ đang gây sức ép để Hàn Quốc gánh thêm chi phí đồn trú quân đội Mỹ ở nước này.

img
Quân đội Mỹ và Quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập thể lực chung - ảnh tư liệu CNBC

Báo Wall Street Journal đưa tin, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper kêu gọi như trên trong bài viết đăng trên số báo phát hành vào cuối tuần này.

Đàm phán về vấn đề này đang bế tắc, trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc ngần ngại trong việc chấp nhận yêu cầu của Hoa Kỳ là gánh phần lớn hơn trong chi phí quốc phòng của năm nay.

Bài báo của Wall Street Journal viết rằng Hàn Quốc gánh ít hơn 1/3 chi phí liên quan tới việc đồn trú quân đội Mỹ, và Seoul nên đóng góp nhiều hơn cho quốc phòng với tư cách là một cường quốc kinh tế trên thế giới và là đối tác bình đẳng trong việc đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.