Hồ sơ tài liệu

Mỹ đem THAAD sang Đài Loan, Philippines để bao vây Trung Quốc?

16/08/2016, 10:35
image

Mỹ có thể triển khai THAAD sang Đài Loan, Philippines để tạo nên mối đe doạ với Trung Quốc.

b9ba0e27-aae1-4796-8b31-17772a73cf83-1005

Bắc Kinh lo ngại rằng Mỹ sẽ mở rộng triển khai hệ thống THAAD ra các nước vệ tinh xung quanh Trung Quốc và gây sức ép lớn lên nước này.

Tân Hoa xã ngày 14/8 đưa tin, Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Chính phủ Trung Quốc đã phản đối kịch liệt với Hàn Quốc vì cho rằng hệ thống phòng thủ trên sẽ đe dọa an ninh nước này.

Thậm chí, Bắc Kinh còn lo ngại rằng Mỹ sẽ mở rộng triển khai hệ thống THAAD ra các nước và vùng lãnh thổ vệ tinh xung quanh Trung Quốc, gây sức ép lớn lên nước này.

Chính vì vậy, báo giới Trung Quốc đều đang phê phán Hàn Quốc về quyết định triển khai hệ thống THAAD. Tuy nhiên, đối tượng chính mà truyền thông nước này nhắm tới là Mỹ.  Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 5/8 đưa ra nhận định rằng, việc  triển khai THAAD ở Hàn Quốc sẽ làm cho tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Đồng thời, khu vực Đông Bắc Á cũng sẽ có sự thay đổi mới khi mà Hàn Quốc trở thành căn cứ tiền tiêu của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Tờ Nhân Dân nhật báo dẫn lời giáo sư Phương Tú Ngọc từ Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Đại học Phục Đán, Trung Quốc cho rằng: "Triển khai THAAD ở Hàn Quốc có thể sẽ làm nảy sinh hiệu ứng Domino. Trong kế hoạch tiếp theo, THAAD sẽ còn bố trí ở đâu? Philippines? Đài Loan? Chuyện gì Mỹ cũng đều làm được". 

Cuối cùng, các chuyên gia phân tích của Trung Quốc nhận định rằng Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD là mối đe dọa có thể gây ảnh hưởng đến vấn đề Biển Đông và Đài Loan.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.