Hồ sơ tài liệu

Mỹ điều B52 đến Hàn Quốc, Tổng thống Thổ lại... "chém gió"?

10/01/2016, 13:45

Mỹ điều B52 đến Hàn Quốc; Tổng thống Thổ lại... "chém gió"?; Phó thủ lĩnh IS bị tiêu diệt...

1001B52

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: US Air Force)

Ngày 10/1, Mỹ đã điều máy bay ném bom B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây được coi là hành động mới nhất đáp trả việc Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời tướng Mỹ cho hay, động thái này để thể hiện sức mạnh liên minh Mỹ-Hàn tại khu vực này.

Trước đó, ngày 6/1, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Sự kiện này đã gây rúng động thế giới đặc biệt là đối với Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn không tin tưởng vụ thử bom này là thật.

Ukraine bắt đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn "Minsk-3"

mien-dong-ukraine
Ảnh minh họa.

Ngày 9/1, ông Roman Bessmertny, đại diện của Ukraine tại Nhóm tiếp xúc tuyên bố nước này đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận Minsk-3.

Theo đó, thỏa thuận này được phía Ukraine khởi động từ 1/1. Tuy nhiên, thỏa thuận không có văn bản hay văn kiện.

Trước đó, ngày 30/12/2015, các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã thống nhất kéo dài việc thực hiện các thỏa thuận Minsk sang năm 2016.

Phó thủ lĩnh IS bị quân đội Iraq tiêu diệt

chien-binh-is
Chiến binh IS.

Ngày 10/1, kênh Press TV dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iraq cho hay, quân đội nước này đã tiêu diệt phó thủ lĩnh IS trong các cuộc không kích ở tỉnh Anbar.

Phó thủ lĩnh IS này tên là Asi Ali Mohammad Nasir al-Obaidi. Obaidi bị tiêu diệt tại thị trấn Barwanah, tỉnh Anbar. Trước đó, Obaidi từng trốn khỏi nhà tù Abu Ghraib.

Tính từ năm 2014 đến nay, IS đã giành nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Hiện tổ chức này đang mở rộng sang Libya.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại "chém gió"?

Erdogan-prst
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Sputnik dẫn nguồn tin truyền thông Iraq cho hay, giới chức quân đội nước này phủ nhận việc IS tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Bashiqua.

Trước đó, ngày 8/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố quân đội nước này bị IS tấn công. Quân đội Thổ cũng đã tiêu diệt được 18 chiến binh trong trận chiến này.

Phía Ankara cho rằng, việc điều quân đến Iraq là hoàn toàn đúng đắn để bảo vệ lực lượng đào tạo dân quân người Kurd tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.