Thời sự Quốc tế

Mỹ đưa tàu qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc hành động kiên quyết

23/11/2021, 21:15

Quân đội Trung Quốc chỉ trích hành động đưa tàu khu trục ra Eo biển Đài Loan của Mỹ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, tổn hại tới ổn định khu vực.

Thông báo bằng văn bản do người phát ngôn Chiến khu Đông bộ Quân đội Trung Quốc, Đại tá Shi Yi công bố tối 23/11, hãng Sputnik đưa tin.

Thông báo nêu rõ: “Chiến khu Đông bộ đã triển khai lực lượng không quân và hải quân theo dõi, giám sát và phòng vệ tàu chiến của Mỹ trong toàn bộ hành trình”.

Quân đội Trung Quốc khẳng định, binh sĩ từ Chiến khu Đông bộ sẽ kiên quyết thực hiện tất cả các biện pháp có thể chống lại tất cả mối đe doạ, hành động khiêu khích trong khu vực.

img

Ảnh minh hoạ - AP

Trước đó, Hạm đội 7 của Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius thực hiện chuyến đi thường lệ qua Eo biển Đài Loan vào ngày 23/11 đi qua vùng biển quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Hoạt động nhằm chứng minh cam kết của Mỹ vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của nước này. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung hôm 11/11, Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ, những căng thẳng gần đây trên Eo biển Đài Loan là do Đài Bắc liên tục tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ với tham vọng độc lập và một số người Mỹ sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.