Thế giới

Mỹ giáng đòn không kích mới ở Iraq

09/08/2014, 14:49

Không lực Mỹ đã giáng thêm hai đòn tấn công vào vị trí của bọn cực đoan ở miền bắc Iraq, Chuẩn Đô đốc John Kirby - phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, thông báo ngày 9/8.

Không lực Mỹ đã giáng thêm hai đòn tấn công vào vị trí của bọn cực đoan ở miền bắc Iraq, Chuẩn Đô đốc John Kirby - phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, thông báo ngày 9/8.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Theo lời ông John Kirby, máy bay không người lái và cường kích F/A-18 của Mỹ đã ném bom xuống căn cứ của nhóm chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" trong khu vực thành phố Irbil, phá hủy một trận địa súng cối và tiêu diệt nhóm chiến binh. Các phi cơ thực hiện hai chuyến bay, mỗi chiếc ném hai quả bom có thiết bị laser dẫn đường - tổng cộng là 8 quả bom.

Trước đó, ngày 8/8, không lực Mỹ cũng đã giáng đòn vào đơn vị pháo binh mà theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, đã thực hiện cuộc bắn phá Erbil. Đồng thời máy bay Mỹ cũng thả hàng viện trợ nhân đạo xuống cho các thành viên của giáo phái Yezidi, có hàng nghìn người đang bị chiến binh bao vây trên ngọn núi Sinjar.

Tổng thống Barack Obama, ngày 7/8, đã phê chuẩn cho tiến hành các cuộc không kích vào Iraq để bảo vệ quân nhân và các đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Erbil, cũng như để ngăn chặn "nạn diệt chủng tiềm năng" chống lại các tín đồ tôn giáo thiểu số bản xứ.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng, những trận không kích vào các nhóm chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” là phúc đáp yêu cầu nhiều lần của Baghdad xin giúp đỡ. Washington cũng không nêu thời hạn của chiến dịch đường không hiện nay ở Iraq và cũng không thông báo gì về kế hoạch tấn công tiếp theo.

Cao Sơn  (Theo Vor.ru)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.