Hồ sơ tài liệu

Mỹ - Hàn liên thủ chống Triều Tiên khiến Nga lo sợ?

10/02/2016, 19:10

Nga quan ngại trước kế hoạch bố trí tổ hợp tên lửa THAAD đối phó Triều Tiên của Mỹ tại Hàn Quốc.

tong-thong-nga-putin
Nga quan ngại trước kế hoạch bố trí tổ hợp tên lửa THAAD đối phó Triều Tiên của Mỹ tại Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/2, Sputnik đưa tin, chính quyền của Tổng thống Nga Putin đang tỏ ra quan ngại trước việc đàm phán giữa Mỹ và Hàn Quốc về việc đối phó Triều Tiên.

Cụ thể, sau tuyên bố phóng vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2 của Triều Tiên, Mỹ-Hàn đã khởi động đàm phán bố trí tổ hợp tên lửa THAAD tại bán đảo này.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ lợi dụng việc đối phó Triều Tiên để trển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của nước này.

Phía Nga lo ngại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ khiến an ninh ảnh hưởng và gây ra cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á.

Ngoài ra, việc triển khai tên lửa này cũng khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên gặp nhiều khó khăn.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, LHQ đã phải thừa nhận cấm vận Triều Tiên đã không mang lại hiệu quả.

Cụ thể, các lệnh cấm vận cảu LHQ đã không thể ngăn chặn việc Triều Tiên cải thiện và mở rộng năng lực hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.