Thời sự Quốc tế

Mỹ không cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran ngay trước vụ tấn công tên lửa

08/01/2020, 13:38

Mỹ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran ngay trước vụ tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ của Hoa Kỳ.

img
Ông Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng chính quyền Mỹ từ chối cấp thị thực để ông có thể tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này.

Ngày 7/1, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, ông Zarif cho biết đã nộp đơn xin thị thực để tới New York tham dự các cuộc họp trên.

Thời điểm này chỉ cách cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Iraq chưa đầy 24 giờ.

Theo ông Javad Zarif, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch cấp thị thực.

Ông Zarif chỉ trích quyết định này, nói rằng: "Họ sợ ai đó sẽ tới Mỹ và tiết lộ sự thật".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.