Thế giới

Mỹ không có ý định thay đổi chế độ tại Cuba

22/03/2016, 06:24

Nhà Trắng cho hay, ông Obama sẽ đề cập tới vấn đề cải cách kinh tế và phổ cập Internet cho người dân Cuba.

ky-nguyen-moi-trong-quan-he-cuba-my
Mỹ không có ý định thay đổi chế độ tại Cuba

Hôm nay (22/3, giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ có cuộc hội đàm được dư luận hết sức chú ý, trong chuyến thăm lịch sử 3 ngày tới Havana, theo Reuters.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là lần gặp mặt thứ 4 trong chuỗi hoạt động nhằm bình thường hóa quan hệ kể từ tháng 12/2014. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết: Dự kiến, ông Obama có bài diễn văn tại nhà hát lớn Gran Teatro Alicia Alonso về tương lai quan hệ hai nước, đề cập đến nhân quyền nhưng khẳng định Mỹ không có ý định thay đổi chế độ tại Cuba. Các thông tin từ Nhà Trắng cũng cho hay, ông Obama sẽ đề cập tới vấn đề cải cách kinh tế và phổ cập Internet cho người dân Cuba, nhất là trong bối cảnh đại hội Đảng Cộng sản Cuba sẽ diễn ra vào tháng tới. Về phần mình, trước đó Chủ tịch Raul Castro cho biết, sẽ không tỏ ra dao động, sẽ kiên quyết yêu cầu Chính phủ Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế, trả lại vịnh Guantanamo cho Cuba trước khi hai quốc gia chính thức bình thường hóa quan hệ.

Sau cuộc hội đàm, ông Obama sẽ tới thăm nhà máy bia Cuba, phát biểu trực tiếp trên truyền hình, xem trận giao hữu bóng chày giữa đội tuyển Cuba và đội Tampa Bay.Trước đó, sáng 21/3, chuyên cơ chở ông Obama cùng gia đình đáp xuống Sân bay quốc tế Jose Marti của Thủ đô Havana (Cuba).

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Obama đăng trên Twitter dòng cập nhật bằng tiếng Tây Ban Nha và bày tỏ “mong đợi được gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp từ người dân Cuba”.Trong ngày đầu tiên tới Cuba, ông Obama thăm Đại sứ quán Mỹ, đi bộ thăm khu phố cổ và các công trình tại ở Thủ đô Havana.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.