Thời sự Quốc tế

Mỹ không kích tiêu diệt mục tiêu ISIS, trả đũa vụ tấn công sân bay Kabul

28/08/2021, 10:11

Sáng nay (28/8), Mỹ đã tấn công một mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS/IS) tại Afghanistan.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, lực lượng này đã tiến hành không kích một mục tiêu ISIS tại tỉnh Nangahar vì có liên quan tới vụ tấn công sân bay Kabul, Afghanistan khiến 170 người thiệt mạng bao gồm 13 binh sĩ Mỹ và 1.000 người bị thương cách đây 2 ngày.

Cuộc không kích chỉ tiêu diệt 1 người duy nhất, không gây thương vong cho dân thường, người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân William Urban cho biết.

img

Binh sỹ Mỹ tại một chốt kiểm soát sân bay Kabul, thủ đô Afghanistan

Theo hãng tin Reuters, thành viên ISIS bị tiêu diệt chính là kẻ lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố ở sân bay Kabul, nơi Mỹ và các nước đồng minh đang rốt ráo sơ tán hàng chục nghìn công dân Mỹ và các nước đồng minh, nhân viên người Afghansitan.

Sau vụ khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Khorasan (ISIS-K), một nhánh nguy hiểm thuộc ISIS, đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ săn lùng và bắt những kẻ tấn công phải trả giá. Ông Biden trao toàn quyền cho các chỉ huy quân sự Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.