Hồ sơ tài liệu

Mỹ lại bắn hạ UAV của quân đội Syria

21/06/2017, 06:17

Không quân Mỹ lại vừa bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Syria.

65d

Không quân Syria (ảnh minh họa)

Theo truyền hình Sky News, ngày 20/6, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã bắn rơi 1 chiếc máy bay không người lái ở Syria.

Chiếc UAV bị bắn hạ là Shahed-129 do Iran sản xuất, do Không quân Syria sử dụng gần khu vực Al-Tanf, kênh cho biết.

Theo dữ liệu của Sky News, chiếc UAV có mang theo đầu đạn nhưng không phát nổ. Phạm vi hoạt động của UAV Shahed-129 lên đến 2000 km, nó có thể mang bốn tên lửa tấn công không đối đất.

EPAWSS.Release.8.21.15

Máy bay F-15 E của Không quân Mỹ

UAV Shahed-129 có khả năng đánh các mục tiêu di chuyển và cố định trên mặt đất.

Trong khi đó, hãng CNN dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng máy bay chiến đấu F-15E bắn hạ máy bay không người lái nói trên vào ngày 19/6.

1035488185

Máy bay ném bom Su-22 của Không quân Syria (ảnh tư liệu)

Trước đó, hôm 18/6, máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ cũng đã bắn rơi một máy bay ném bom Su-22 của Không quân Syria khi chiếc phi cơ của Damascus này đang tiến hành chiến dịch chống lại lực lượng phiến quân do Mỹ hậu thuẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.