Hồ sơ tài liệu

Mỹ nêu điều kiện đàm phán với Triều Tiên

19/09/2016, 10:18
image

Mỹ tuyên bố Triều Tiên cần dừng mọi hoạt động khiêu khích nhằm "đàm phán nghiêm túc" về vấn đề hạt nhân.

Kim-Jong-Un-Barrack-Obama

Mỹ tuyên bố Triều Tiên cần dừng mọi hoạt động khiêu khích nhằm "đàm phán nghiêm túc" về vấn đề hạt nhân. (Ảnh minh họa)

Ngày 18/9, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có tuyên bố mới về Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo đó, ông Kerry khẳng định Bình Nhưỡng cần dừng ngay các chương trình hạt nhân. Đây được xem là điều kiện cần thiết nhằm tái khởi động "đàm phán" nghiêm túc với Mỹ.

Như vậy, Mỹ sẽ sẵn sàng đàm phán về hòa bình, chấm dứt trừng phạt, cấm vận nếu Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo này.

"Ngoài ra, Triều Tiên cũng cần dừng ngay các "hoạt động khiêu khích" đã và đang thực hiện trong thời gian gần đây”, Kerry nói.

Ngày 9/9, Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 5 - vụ thử được xem là lớn nhất trong lịch sử nước này. Sau động thái trên, Trung Quốc tái thúc giục các bên khởi động đàm phán về vấn đề hạt nhân này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ-Nhật-Hàn đã hội đàm về biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ba bên cũng khẳng định tiếp tục duy trì đàm phán nhằm phi hạt nhân ở nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.