Thế giới

Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung tại Ukraine

03/09/2014, 10:00

Cuộc tập trận dự kiến bao gồm hơn 1.100 binh lính từ các nước: Azerbaijan, Canada, Georgia, Đức, Moldova, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Romania, và Vương quốc Anh.

Hãng tin Itar-tass hôm nay (3/9) cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ gửi 200 binh lính tham gia vào cuộc tập trận chung ở Ukraine vào hạ tuần tháng 9 này.

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA

Theo Itar-tass, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung có tên Rapid Trident-14 ở Ukraine.

Gregory Hicks, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu hôm qua cho biết, Mỹ có thể sẽ gửi 200 quân nhân tham gia cuộc tập trận này.

Theo thông tin từ Reuters, cuộc tập trận dự kiến bao gồm hơn 1.100 binh lính từ các nước: Azerbaijan, Canada, Georgia, Đức, Moldova, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Romania, và Vương quốc Anh.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 16-26/9.

Tại Ukraine, cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán khỏi chỗ ở, theo thống kê của Liên Hợp Quốc. Trong đó, có tổng cộng 814.000 người hiện đang tị nạn tại Nga và hơn 260.000 đang phải tạm lánh sang các vùng khác của Ukraine và các nước lân cận.

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.