Thế giới

Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

21/11/2014, 12:16

Hôm qua (20/11), Reuters trích lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ có kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự không sát thương cho Ukraine và vẫn quyết định sẽ không cung cấp vũ khí.

Hình minh họa một chiếc HUMVEE
Hình minh họa một chiếc HUMVEE

Việc tăng cường hỗ trợ quân sự không sát thương cho Ukraine dự kiến sẽ được phía Mỹ công bố chính thức trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Kiev.

Các quan chức giấu tên cho biết, hỗ trợ quân sự không sát thương của Mỹ đối với Ukraine lần này bao gồm: nhiều xe Bumvees, radar phát hiện vị trí súng cối của địch… nhưng không cho biết giá trị số hàng cứu trợ là bao nhiêu.

Lần hỗ trợ quân sự mới này là rất hạn chế so với yêu cầu hỗ trợ quân sự, trong đó có vũ khí sát thương, mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra trong chuyến thăm tới Washington tháng 9 vừa rồi. Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, Ukraine đã đủ vũ khí sát thương.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.