Thế giới

Mỹ thiết lập 4 căn cứ quân sự mới dọc biên giới Syria

11/01/2019, 15:38

Thông tin này được đưa ra chỉ 1 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria.

Binh lính Mỹ đứng cạnh các xe quân sự ở thị trấn B

Binh lính Mỹ đứng cạnh các xe quân sự ở thị trấn Bartella, phía Đông Mosul, Iraq (Ảnh tư liệu)

Hoa Kỳ dự định sẽ thiết lập 4 căn cứ thường trực được trang bị các thiết bị quân sự tiên tiến ở các khu vực khác nhau trên khắp tỉnh Al-Anbar của Iraq, trang tin tức Al-Maloumeh (dùng ngôn ngữ Arab) trích dẫn một nguồn tin an ninh ở tỉnh Al-Anbar cho biết.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ sẽ được xây dựng tại khu vực Ma"askar Tareq của Fallujah, San al-Zeib ở phía Bắc al-Baghdadi, al-Khafaseh ở thị trấn Hadisa và một căn cứ giữa khu vực Ravah và Biji của al-Ramadi.

Như vậy, sau khi việc xây dựng hoàn thiện, số lượng các căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh al-Anbar của Iraq sẽ tăng lên 9.

Tỉnh biên giới Al-Anbar của Iraq giáp tỉnh Deir Ezzor của Syria, nơi nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn duy trì sự chiếm đóng lớn cuối cùng tại khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.