Thế giới

Mỹ thử động cơ đẩy "khủng" BE-4 cho tên lửa nhưng đã thất bại

17/05/2017, 13:03

Theo truyền thông Nga, Mỹ đã thất bại khi thử nghiệm động cơ tên lửa tương tự như mẫu của Nga

BE-4

Ảnh minh họa

Công ty Mỹ Blue Origin thông báo rằng cuộc thử nghiệm động cơ BE-4 (tương tự như mẫu RD-180 của Nga) đã kết thúc thất bại - báo Sputnik đưa tin ngày 17/5.

"Hôm qua chúng tôi đã mất một bộ thiết bị mẫu dành cho hệ thống nhiên liệu trong một cuộc thử nghiệm BE-4", - công ty Blue Origin thông báo trên Twitter.

Theo Blue Origin, đây không phải là sự kiện hiếm gặp trong quá trình sáng chế phát triển. Công ty tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm trong thời gian gần tới.

download

Đuôi động cơ tên lửa BE-4

Trang Space News, Blue Origin không cho biết nguyên nhân vụ việc cũng như quy mô thử nghiệm.

Động cơ mới BE-4 mà Blue Origin vừa thử thất bại sử dụng nhiên liệu bằng khí nén và oxy lỏng. Họ tiến hành các nghiên cứu để trong tương lai sẽ thay thế cho động cơ Nga RD-180 mà Mỹ lắp đặt trên các tên lửa đẩy Atlas.

Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2014 đã ra nghị định từ bỏ động cơ Nga và hối thúc các công ty Mỹ sáng chế phát triển động cơ mới. Tuy vậy hồi giữa năm ngoái vẫn có thông báo rằng đến năm 2022 Hoa Kỳ dự định mua 18 chiếc động cơ RD-180 do Nga sản xuất.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.