Hồ sơ tài liệu

Mỹ thử nghiệm thành công động cơ tên lửa cạnh tranh với Nga

21/10/2017, 09:37

BE-4 được chế tạo để sử dụng trên tên lửa New Glenn do Blue Origin sở hữu.

Động cơ BE-4

Động cơ BE-4

Ông Jeff Bezos - người sáng lập công ty không gian Blue Origin, tác giả của động cơ tên lửa Mỹ (với mục đích thay thế động cơ tên lửa Nga RD-180) đã tuyên bố về sự thành công của các cuộc thử nghiệm đầu tiên.

"Các thử nghiệm đầu tiên về phóng động cơ BE-4 của chúng tôi đã thành công. Thành tựu vĩ đại của toàn bộ đội ngũ BlueOrigin, và đây là một bước tiến rất quan trọng!" - ông Bezos viết trên Twitter, khi đăng tải một đoạn video gây ấn tượng ghi lại cảnh đốt thử động cơ hỏa tiễn dưới mặt đất.

Như đã đưa tin, BE-4 được chế tạo để sử dụng trên tên lửa New Glenn do Blue Origin sở hữu, cũng như trên tàu vận tải tên lửa mới Vulcan do United Launch Alliance (ULA) sản xuất.

Theo kế hoạch công bố trên website của công ty, BE-4 sẽ nhận được giấy chứng nhận bay vào năm 2017 và hiện thời vẫn là động cơ tên lửa duy nhất của Mỹ có thể hoàn thành vào năm 2019 trước khi Quốc hội Mỹ xác lập thời hạn từ chối động cơ tên lửa của Nga RD-180.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.